Gần 94% số đảng viên ở Nam Sách tham gia nghiên cứu, học tập Kết luận số 21-KL/TW

04/04/2022 17:58

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho 31 chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Huyện uỷ và 18 Đảng bộ các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện

Ngày 2 và 3.4, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho 45 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy với sự tham gia của 5.033 đảng viên, đạt 93,9% số đảng viên. Tại các hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan điểm cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW, giúp nâng cao nhận thức, ý thức tự giác nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách yêu cầu công tác tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, phong phú, sinh động; các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch để sớm triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, thực hiện kết luận này. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 94% số đảng viên ở Nam Sách tham gia nghiên cứu, học tập Kết luận số 21-KL/TW