Tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

14/07/2022 14:08

Ngày 14.7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thường trú tại Hải Dương dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng và cần được lan tỏa mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2022 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin, tuyên truyền 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Đó là xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Gợi ý một số đề tài, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục sâu sát với thực tiễn, đầu tư công sức để có thêm nhiều tác phẩm hay góp phần góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VII- năm 2022 và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đây là năm thứ 2 hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng thảo luận các nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ này; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng