Tổ chức đảng ở CDC Hải Dương được nâng cấp thành đảng bộ

27/03/2023 16:22

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) trở thành Đảng bộ bộ phận đầu tiên của Sở Y tế Hải Dương sau khi được nâng cấp.


Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Hữu Thanh tặng hoa đại diện các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận  CDC Hải Dương (ảnh do CDC Hải Dương cung cấp)

Sáng 27.3, đồng chí Nguyễn Văn Hinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc CDC Hải Dương cho biết Đảng uỷ Sở Y tế vừa tổ chức công bố quyết định nâng cấp Chi bộ CDC Hải Dương thành Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Đây là Đảng bộ bộ phận đầu tiên của Đảng bộ Sở Y tế. Đảng bộ này hiện có 5 chi bộ với 77 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận có 7 đồng chí. 

CDC Hải Dương là một trong những đơn vị thuộc Sở Y tế có đông đảng viên nhưng hội trường sinh hoạt chật chội. Mỗi khoa, phòng của đơn vị phụ trách nhiều nhiệm vụ đặc thù khác nhau. Cán bộ, nhân viên là đảng viên thường xuyên phải đi cơ sở. Trước đây, không phải lúc nào Chi bộ CDC Hải Dương cũng huy động được đầy đủ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ hằng tháng… Việc thành lập Đảng bộ bộ phận CDC Hải Dương đã giúp đơn vị khắc phục những khó khăn này, đồng thời tạo ra nhiều thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đảng.

Đảng bộ Sở Y tế hiện có 11 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận với tổng số 245 đảng viên.

Tháng 12.2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ CDC Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2022 bằng hình thức cảnh cáo.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức đảng ở CDC Hải Dương được nâng cấp thành đảng bộ