Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy

07/09/2021 19:01

Dự thảo lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương

Sáng 7.9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an chủ trì hội thảo. 

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động xây dựng dự thảo đề án và quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố.

Dự thảo lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, 15 đại biểu tại các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, góp phần làm rõ những nội dung của quy chế phối hợp. Dự kiến dự thảo này sẽ được trình Ban Bí thư vào đầu tháng 11.2021.

Tại Hải Dương, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động xây dựng dự thảo quy chế phối hợp với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

PHƯƠNG THÙY


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy