Xem gì trên báo Hải Dương ngày 1.12?

01/12/2022 06:05

Báo Hải Dương lấy bạn đọc làm trung tâm; Thanh niên thiếu hiểu biết về HIV... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 1.12.


Chiều 1.12 khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Hội nghị lần này tập trung thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023... (trang 1).

Xây dựng đội ngũ trí thức Hải Dương ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển: Đây là đề nghị của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - phát triển” được tổ chức ngày 28-29.11... (trang 1).

Rà soát tổng thể để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh: Đây là chỉ đạo của Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 7) để xem xét một số nội dung, tờ trình liên quan tới hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào chiều 30.11... (trang 1).

4 huyện hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây vụ đông: Đến hết tháng 11, nông dân toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 20.200 ha cây vụ đông, đạt gần 97% kế hoạch, tăng gần 1.000 ha so với vụ đông năm trước. Các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng và Nam Sách đã hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây vụ đông... (trang 2).

Báo Hải Dương lấy bạn đọc làm trung tâm: Tiếp nối truyền thống 61 năm (1.12.1961-1.12.2022), báo Hải Dương đã không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc... (trang 3).

Xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự: Thời gian qua vẫn có một số thanh niên cố tình trốn tránh, không chấp hành lệnh gọi khám sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ... (trang 4).

Thanh niên thiếu hiểu biết về HIV: Một bộ phận không nhỏ thanh niên đang bị thiếu hụt trầm trọng kiến thức về HIV. Điều này trực tiếp đe dọa đến việc thực hiện chiến lược chấm dứt hoàn toàn đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 của Việt Nam nói chung, Hải Dương nói riêng... (trang 5).

Hải Dương duy trì 5 điểm chăm sóc và điều trị ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS: Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, toàn tỉnh đang có 5 điểm chăm sóc và điều trị ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS tại những địa bàn có nhiều người nhiễm HIV gồm: các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương và TP Chí Linh... (trang 5).

Cẩm Giàng đề nghị kiểm tra sử dụng đất tại 4 doanh nghiệp: Huyện Cẩm Giàng vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với UBND tỉnh kiểm tra sử dụng đất tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn... (trang 6).

Nguy hiểm cầu xuống cấp ở xã Vĩnh Hòa: Cầu Đền ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) bắc qua kênh T8 được xây dựng khoảng 60 năm trước. Cầu không có lan can, mặt cầu đã lún, thành cầu nhiều chỗ đã bong tróc xi măng, lộ rõ thép hoen rỉ, thậm chí dầm cầu đã gãy... (trang 7).

Bắt tạm giam đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở Kim Thành: Sáng 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành thông tin đơn vị vừa tiếp nhận vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1993, ở xã Tuấn Việt, Kim Thành) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bàn giao để tiếp tục điều tra mở rộng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 1.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 1.12?