Xem gì trên báo Hải Dương ngày 25.1?

26/01/2022 08:02

Mang hơi ấm lên vùng cao; Đường mới, xuân về... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 26.1.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm, tặng quà công nhân, người nghèo tại Hải Dương: Chiều 25.1, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ về thăm, trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Hải Dương... (trang 1).

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới: Sáng 25.1, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp và nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021... (trang 1).

Tết thảnh thơi: Nhắc đến Tết, mỗi chúng ta đều thấy xốn xang, háo hức. Tết chính là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả, bận rộn, là những giây phút đoàn viên bên gia đình sau những ngày đi xa... (trang 1).

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy Nam Sách bị tinh giản biên chế: Bà Trần Thạch Vân, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy Nam Sách đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi (thuộc diện tinh giản biên chế) từ ngày 1.1.2022... (trang 2).

Đất đấu giá ở Thanh Miện trung bình gần 19 triệu đồng/m2: Theo thống kê của UBND huyện Thanh Miện, trong năm 2021 có 6 xã trong huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Lam Sơn, Tân Trào, Chi Lăng Nam, Đoàn Kết, Đoàn Tùng và Ngũ Hùng. 293 lô đất ở đã được đấu giá thành công, tổng diện tích 27.985,4 m2 .Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 531,4 tỷ đồng, trung bình 19 triệu đồng/m2... (trang 2).

Huyện cuối cùng cho F0 điều trị tại nhà: Ngày 25.1, huyện Thanh Miện đã cho 5 F0 đầu tiên được cách ly điều trị tại nhà. Đây là huyện cuối cùng ở Hải Dương thực hiện việc này... (trang 3).

Mang hơi ấm lên vùng cao: Sau nhiều giờ di chuyển, trời bắt đầu hửng sáng, nhưng đoàn xe mang hơi ấm đến với vùng cao Hà Giang mới đến địa bàn Yên Bái. Sẽ phải qua nhiều đỉnh núi, nhiều khúc cua tay áo nữa, song không thành viên nào thấy mệt bởi họ biết hàng trăm đôi mắt trẻ thơ đang háo hức đợi chờ... (trang 4).

Đường mới, xuân về: Tuyến quốc lộ 37 đoạn từ huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đến huyện Gia Lộc vừa kịp hoàn thành trước thềm xuân mới không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà còn mở ra tuyến giao thông đối nội, đối ngoại quan trọng của tỉnh... (trang 5).

Hiệp Hòa xây dựng nông thôn mới nâng cao: Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, xã Hiệp Hòa (Kinh Môn) khoác lên mình diện mạo mới, tạo bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội... (trang 6).

“Ăn tàn”, coi chừng "bỏng miệng": Từ xa xưa, những kẻ có hành vi a dua, nịnh bợ, ăn theo nói leo để hưởng lợi được ông bà ta ví là “theo đóm ăn tàn”... (trang 7).

Thả cá, thả cả rác: Trong ngày Tết ông Công, ông Táo (23 tháng chạp), phần lớn các gia đình đều mua cá chép sống về làm lễ. Cúng xong phải chọn địa điểm để phóng sinh cá... (trang 7).

Khởi tố nhóm cướp vị thành niên:... (trang 7).'

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 26.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 25.1?