Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.3?

28/03/2023 05:32

"Chóng mặt" vì giá vật tư nông nghiệp; Cơ sở lưu trú du lịch vừa ít, vừa hạn chế... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 28.3.


Xem xét miễn nhiệm cán bộ bị cảnh cáo không từ chức: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Quy định về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật...(trang 1).

UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc ở 3 dự án quan trọng: Đây là yêu cầu của đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) chiều 27.3 để triển khai hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025... (trang 1).

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chưa khắc phục xong vi phạm cũ lại có vi phạm mới: Theo thông cáo báo chí của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày 27.3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã họp đánh giá kết quả xử lý các vi phạm về đất đai của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào ngày 24.3... (trang 2).

Đã xuất hiện hành vi ghép mặt, giọng nói lừa vay tiền: Tại Hải Dương đã có một số người bị các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake AI ghép mặt, giả giọng nói vay tiền. Các đối tượng này chủ yếu dùng Zalo hoặc Messenger để gọi vào thời điểm nhập nhoạng tối hoặc thời gian đang làm việc... (trang 2).

Thị trường vàng ảm đạm: Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương tại 2 cơ sở kinh doanh vàng miếng ở TP Hải Dương là Doji và PNJ, thời điểm 17 giờ ngày 27.3, giá vàng miếng SJC được các cơ sở này mua vào quanh mức 66,55 triệu đồng/ lượng, bán ra 67,25 triệu đồng/ lượng... (trang 2).

Chưa có lao động làm hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp Covid-19: Theo đại diện Khoa Bệnh nghề nghiệp (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) đến ngày 27.3, Hải Dương chưa có tổ chức, cá nhân nào làm hồ sơ bệnh nghề nghiệp Covid-19 để khám giám định và được hưởng chế độ theo quy định... (trang 3).

Từ tháng 4, trả trợ cấp cho người hưởng chính sách an sinh xã hội qua tài khoản: Dự kiến từ tháng 4, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội sẽ nhận trợ cấp và hỗ trợ hằng tháng qua tài khoản ngân hàng, không nhận trực tiếp tiền mặt tại địa phương như trước... (trang 4).

Cơ sở lưu trú du lịch vừa ít, vừa hạn chế: Là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, tuy nhiên các cơ sở lưu trú ở Hải Dương hiện nay chưa đáp ứng tốt yêu cầu của du khách... (trang 4).

"Chóng mặt" vì giá vật tư nông nghiệp: Gía vật tư nông nghiệp tăng trong thời gian dài đã khiến cho nông dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất... (trang 5).

Giá hành tăng mạnh, giá tỏi giảm sâu: Hiện nay, giá hành khô ở Kinh Môn đang ở mức 27.000- 28.000 đồng/kg, cao hơn từ 11.000-19.000 đồng/kg, trong khi đó giá tỏi khoảng 20.000 đồng/kg, giảm 8.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái... (trang 6).

Ông Chì đổ móng nhà trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Đầu tháng 3.2023, ông Nguyễn Đức Chì (ở thị trấn Tứ Kỳ) đã đào móng, lắp dựng ván khuôn, cốt thép móng nhà kiên cố trên 103 m2 trong phạm vi công trình kênh Đĩnh Đào... (trang 7).

Xử vụ con phạm luật, bố rút dao chém cảnh sát giao thông: Chiều 27.3, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đăng Thắng (sinh năm 1981, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 28.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.3?