Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 15.1?

15/01/2019 07:40

Ứng dụng hiệu quả mạng xã hội trong công việc, Thanh Miện thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 15.1.

Ứng dụng hiệu quả mạng xã hội trong công việc: Với những tiện ích, nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương đã sử dụng hiệu quả các dịch vụ của mạng xã hội để phục vụ công việc chuyên môn... (trang 5).

Tuyến đường tránh nối các quốc lộ 18 và 37: Tạo "cửa mở" cho Chí Linh phát triển: Tuyến đường tránh nối các quốc lộ 18 và 37 chủ yếu nhằm giảm ùn tắc giao thông nội thị thị xã Chí Linh. Khi triển khai dự án này đang gợi mở ra những quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội... (trang 3).

Gần 20 năm miệt mài sưu tầm đồ đất nung: Họa sĩ Lương Văn Tiến (sinh năm 1979, ở khu dân cư La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách) đang sở hữu bộ sưu tập hiếm có gồm hàng trăm đồ vật bằng đất nung, đất đốt mộc mạc gắn với cuộc sống thôn quê xưa... (trang 4).

Thanh Miện thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp: Thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các cụm công nghiệp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế của huyện Thanh Miện phát triển... (trang 4).

Bình Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính: Thời gian qua, huyện Bình Giang quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng bố trí cán bộ, công chức có năng lực tốt làm việc tại các bộ phận "một cửa", đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"... (trang 5).

Không để kẻ xấu mượn danh thương binh: Thời gian qua, một số người xưng danh thương binh, mặc quân phục, mang huân huy chương tham gia kích động, gây rối trật tự công cộng và có những hành vi vi phạm pháp luật... (trang 7).

Sáp nhập trường phải gắn với nâng cao chất lượng giáo dục: Sáng 14.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... (trang 1).

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe: Chiều 14.1, Ban An toàn giao thông tỉnh tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019... (trang 1).

Thêm 37.617 người tham gia bảo hiểm xã hội: Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có 1.594.641 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 88,16% dân số (cao hơn tỷ lệ do UBND tỉnh giao 1,86%); có 344.012 người tham gia BHXH (tăng 37.617 người so với năm 2017), chiếm 33,9% lực lượng lao động trong độ tuổi có việc làm... (trang 1). 

Hợp nhất 3 đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo kết luận về việc nhất trí hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn, Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) như đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh... (trang 2).

61,4 tỷ đồng hỗ trợ 4 huyện đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2019: UBND tỉnh vừa quyết định trích 61,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho 4 huyện đăng ký hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm nay... (trang 2).

Tổ chức sự kiện "Giờ Trái đất" vào ngày 30.3: "Giờ Trái đất" năm nay sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 30.3... (trang 2).

Tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đá Mài: UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài, phường Bình Hàn (TP Hải Dương)... (trang 2).

Trong dịp Tết Kỷ Hợi: Các địa phương, đơn vị trực 24/24 giờ và báo cáo tình hình trong ngày: Đó là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc trực trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019... (trang 2).

Đối thoại với chủ nhà trọ về giá bán điện sinh hoạt cho công nhân: Chiều 14.1, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tổ chức đối thoại về giá bán điện sinh hoạt cho công nhân lao động thuê nhà với hơn 40 chủ nhà trọ tại phường Ái Quốc (TP Hải Dương).... (trang 2).

Xây dựng xong 9 tuyến đê kiểu mẫu: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng xong 9 tuyến đê kiểu mẫu tại các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách, Ninh Giang, Kim Thành, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương... (trang 2).

Công ty TNHH Nhôm Đông Á: Phấn đấu tăng 12% lượng hàng xuất khẩu: Năm 2019, Công ty TNHH Nhôm Đông Á phấn đấu sản xuất khoảng 35.000 tấn sản phẩm nhôm định hình các loại (tăng 10% so với năm 2018), trong đó xuất khẩu từ 8.000 - 10.000 tấn sản phẩm sang Mỹ, Úc, Canada, tăng 12%... (trang 2).

Thực hiện liên thông thủ tục hành chính khai tử: Từ tháng 2.2019, tỉnh triển khai tiếp nhận và giải quyết liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) theo "Đề án thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có hiệu lực từ ngày 18.10.2018... (trang 3).

Không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1: Để bảo đảm khung thời vụ gieo cấy, tránh những bất lợi của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân tuyệt đối không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1... (trang 4).

Sớm có biển chỉ dẫn vào đền thờ Đặng Huyền Thông: Đền thờ Đặng Huyền Thông ở thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân (Nam Sách) thờ nghệ nhân gốm sứ mỹ nghệ nổi tiếng Đặng Huyền Thông (thế kỷ XVI), được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004... (trang 7).

Lĩnh hơn 8 năm tù vì xem điện thoại khi lái xe gây tai nạn: Chiều 14.1, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Vương Văn Minh (sinh năm 1989, ở xã Minh Tân, Nam Sách) 8 năm 3 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 15.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 15.1?