Bày bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc

06/04/2021 08:12

Sáng 5.4, trên cầu Bái ở thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng (Gia Lộc) có một người đàn ông bày bán thuốc đông y, nhiều người xúm lại xem và hỏi mua


Nhiều người xem và hỏi mua thuốc đông y được bày bán trên cầu Bái

Theo thông tin giới thiệu của người bán, các loại thuốc này làm từ thảo dược lấy trên rừng, chữa được nhiều bệnh như đại tràng mạn tính, sỏi thận, trào ngược dạ dày, viêm da cơ địa, viêm gan B, phong tê thấp... Thuốc có dạng bột hoặc lá, cành, thân đã được phơi khô và cắt nhỏ, dùng để sắc uống hoặc đắp lên vùng cơ thể bị đau. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc, xuất xứ và chứng chỉ hành nghề thì người này chỉ đưa ra một quyển sách đã cũ và rách, nói đây là quyển sách của giáo sư người Pháp hướng dẫn chữa bệnh.

Người này không phải người dân địa phương mà thuê trọ và thỉnh thoảng bày bán thuốc tại đây. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm kiểm tra.

NGỌC TRÀ (Gia Lộc)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bày bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc