Quản lý chặt chẽ học sinh khi học trực tuyến

02/03/2021 08:45

Nhiều học sinh trong giờ học đột ngột bị thoát ra mà không vào lại được, hoặc tắt camera, không chú ý nghe bài giảng, làm việc riêng. Có những em mở phần mềm chỉ để báo danh chứ không thực sự học bài.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các trường học trong tỉnh tổ chức dạy trực tuyến. Tuy nhiên, sau một thời gian có rất nhiều giáo viên ở các địa phương than phiền vì hiệu quả chưa cao. Nhiều học sinh trong giờ học đột ngột bị thoát ra mà không vào lại được, hoặc tắt camera, không chú ý nghe bài giảng, làm việc riêng. Có những em mở phần mềm chỉ để báo danh chứ không thực sự học bài. Thầy cô giáo không kiểm tra được bài tập, việc giao bài cũng khó khăn hơn.

Để học trực tuyến đạt kết quả tốt rất cần sự phối hợp chặt chẽ của cha mẹ học sinh với thầy cô giáo. Ngoài theo dõi, quản lý giờ học tại nhà của con em mình, phụ huynh cần thường xuyên trao đổi với thầy cô giáo để có biện pháp giáo dục hiệu quả khi các em không đến trường.   

THIÊN DI (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quản lý chặt chẽ học sinh khi học trực tuyến