Trồng cây dưới đường điện cao thế

30/03/2021 14:00

Vườn cây của gia đình ông Nguyễn Sỹ Dư ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách phát triển, khoảng cách từ điểm cao nhất của cây đến dây dẫn chỉ còn khoảng 3 m, vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

 Vườn cây của gia đình ông Dư nằm dưới đường điện 110 kV, không bảo đảm khoảng cách an toàn


Đường dây 110 KV 175, 176 E8.9 cấp điện cho phụ tải trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, được xây dựng năm 2009, đưa vào sử dụng năm 2011.

Khi xây dựng đường dây 175, 176 E8.9, vườn cây của gia đình ông Nguyễn Sỹ Dư ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách nằm dưới khoảng cột 12-13, bảo đảm các điều kiện tồn tại trong hành lang lưới điện, không thuộc diện phải cắt tỉa, đền bù. Nhưng từ năm 2018 đến nay, do cây trồng phát triển nên khoảng cách từ điểm cao nhất của cây đến dây dẫn chỉ còn khoảng 3 m, có thời điểm chỉ còn 2,4 m, dẫn đến vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, Hội đồng xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp huyện Cẩm Giàng đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, thuyết phục, đề nghị gia đình ông Dư phối hợp trong việc đền bù, chặt tỉa cây để xử lý điểm vi phạm và ngăn ngừa sự cố. Tuy vậy, đến nay hai bên vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý cụ thể nên điểm vi phạm này vẫn tồn tại.

Để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão tới, đề nghị Sở Công thương vào cuộc giải quyết dứt điểm vi phạm trên.

PHAN NGỌC(Cẩm Giàng)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trồng cây dưới đường điện cao thế