Bệnh nhân khám hậu Covid-19 tăng khoảng 20%

21/04/2022 13:18

Từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày Phòng khám sàng lọc hậu Covid-19 Bệnh viện Phổi Hải Dương đón từ 30-40 bệnh nhân, trong đó ngày cao điểm hơn 60 bệnh nhân.

So với thời điểm phòng khám mới thành lập cách đây hơn 1 tháng, số bệnh nhân tăng khoảng 20%.

Người đến khám hậu Covid-19 có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe nhưng đa số bị hụt hơi, khó thở, ho kéo dài... Bình quân cứ 10 người đến khám thì có 1 người phải nhập viện điều trị do các tổn thương liên quan đến phổi; còn lại đa số được bác sĩ kê đơn thuốc, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng tại nhà.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Phương, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Phổi Hải Dương cho biết thời gian qua, nhất là trong giai đoạn tháng 2 và tháng 3, số người mắc Covid-19 trong tỉnh nhiều kéo theo lượng bệnh nhân đến khám hậu Covid-19 tăng. Một bộ phận người dân đi khám hậu Covid-19 còn được bác sĩ phát hiện mắc các chứng bệnh như lao, hen, phổi tắc nghẽn, rối loạn tim mạch...

AN THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh nhân khám hậu Covid-19 tăng khoảng 20%