CDC Hải Dương vẫn đủ điều kiện duy trì xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

04/01/2022 19:56

Sau khi dừng sử dụng sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á, CDC Hải Dương vẫn chưa thể tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.


Việc đẩy mạnh xã hội hóa giúp các địa phương bảo đảm được lượng kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch

Chiều 4.1, ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đang gặp một số vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định chất lượng và giá sản phẩm nên chưa thể ấn định chính xác thời điểm sẽ tổ chức việc này.

CDC và các cơ quan, đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể tổ chức đấu thầu trong thời gian sớm nhất có thể.

Ông Thiện khẳng định CDC Hải Dương vẫn có đủ hóa chất, vật tư, sinh phẩm dự trữ để duy trì xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 trong một thời gian nữa.

Ngày 29.12, Sở Y tế có công văn kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ, ủng hộ vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 trong bối cảnh tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Đến nay, một số doanh nghiệp đã liên hệ để ủng hộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tỉnh thông qua CDC Hải Dương.

Còn tại các địa phương trong tỉnh, qua tìm hiểu cho thấy công tác tuyên truyền xã hội hóa phòng chống dịch, nhất là ủng hộ kit test nhanh SARS-CoV-2 đang được đẩy mạnh. Do đó, số lượng kit test nhanh phục vụ công tác phòng chống dịch tại nhiều địa phương vẫn cơ bản bảo đảm.

Thị xã Kinh Môn đã vận động được 3 doanh nghiệp ủng hộ 10.000 kit test nhanh, huyện Ninh Giang vận động được khoảng 5.000 kit test, nhiều huyện còn đủ lượng kit test dùng trong ít nhất 10-20 ngày nữa và vẫn đang tiếp tục vận động...

BÌNH MINH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    CDC Hải Dương vẫn đủ điều kiện duy trì xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2