Cháu bé 3 tuổi mắc Covid-19 tử vong

14/03/2022 18:40

Theo báo cáo ngày 14.3 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hải Dương có thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong, trong đó đáng chú ý có một cháu bé mới 3 tuổi.

Đến ngày 14.3, Bệnh viện Nhi Hải Dương đang điều trị cho 180 bệnh nhân mắc Covid-19

Cháu bé tử vong là N.C.G.B. ở thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng). Cháu B. được phát hiện dương tính với SARS- CoV-2 ngày 11.3 thông qua sàng lọc ho sốt tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng; cùng ngày được chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Dương điều trị.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi ở nhà cháu B. sốt 41 độ, co giật. Thời điểm vào Bệnh viện Nhi Hải Dương cấp cứu, cháu vẫn sốt cao, hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, phải đặt nội khí quản. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị rối loạn đông máu, suy hô hấp, suy đa tạng, thần kinh. Trong quá trình cấp cứu cháu B., có lúc đã dừng tim, đồng tử giãn... Đến 9 giờ 30 ngày 13.3, cháu B. tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết mặc dù trước khi nhập viện cháu B. được xác định mắc Covid-19 nhưng không thể khẳng định bệnh nhân tử vong do dịch bệnh này vì các dấu hiệu không điển hình. Có thể bệnh nhân tử vong do nguyên nhân khác mà không phải Covid-19.

Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Cẩm Giang thông tin cháu B. có hộ khẩu thường trú tại thị trấn nhưng thời gian gần đây đang sống cùng mẹ tại quê ngoại ở xã Tân Trường (cùng huyện Cẩm Giàng). Sáng 14.3, một người nhà cháu lên Trạm Y tế thị trấn Cẩm Giang cho biết cháu B. có tiền sử mắc một loại bệnh lý về máu.

Cháu B. là trẻ thứ 3 mắc Covid-19 tử vong tại Hải Dương. Trước đó, ngày 5.3, Hải Dương đã có 2 trẻ mắc Covid-19 tử vong (1 bệnh nhân 10 tuổi có tiền sử khỏe mạnh, 1 bệnh nhân 15 tuổi có tiền sử mắc bệnh bại não), đều ở huyện Ninh Giang và chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hai bệnh nhân còn lại tử vong (1 người ở huyện Nam Sách, 1 người ở huyện Bình Giang) là người già yếu, có nhiều bệnh nền, chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Như vậy, từ ngày 12.10.2021 đến 14.3.2022, toàn tỉnh có 113 người mắc Covid-19 tử vong, trong đó trẻ em chiếm 2,65%.

Cũng theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 14.3, toàn tỉnh có 4.324 người mắc Covid-19, giảm 82 người so với ngày 13.3, trong đó có gần 2.600 ca được ghi nhận trong cộng đồng; 3.516 F0 khỏi bệnh, hiện còn 19.935 bệnh nhân đang điều trị.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháu bé 3 tuổi mắc Covid-19 tử vong