Kim Thành có thêm 2 công nhân dương tính với SARS-CoV-2

12/12/2021 14:18

Sáng 12.12, huyện Kim Thành có thêm 2 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.


Công ty TNHH Shun Rong, nơi chị Đ.T.B làm việc

Trường hợp thứ nhất là chị Đ.T.B. sinh năm 1987, ở thôn Bắc, xã Cổ Dũng. Hằng ngày chị B. đi làm tại Công ty TNHH Shun Rong (ở xã Cộng Hoà), tiếp xúc với một số công nhân tại bộ phận làm việc.

Ngày 5.12, chị B. sang xã Quang Thành (Kinh Môn) ăn cơm, sau đó về nhà. Ngày 9.12, chị đến giao dịch tại Phòng giao dịch Agribank Lai Khê (Cộng Hòa). Ngày 10.12, chị B. có biểu hiện ho, gai rét người nên đến Phòng khám Bạch Mai, Tiền Trung (TP Hải Dương) làm xét nghiệm mẫu gộp. Ngày 11.12, chị đi làm bình thường, chiều được thông báo mẫu gộp nghi ngờ; chị được lấy lại mẫu đơn và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là chị P.T.H, sinh năm 1992, ở thôn Tân Tiến, xã Đại Đức. Hằng ngày chị H. đi làm tại Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam (Hải Phòng). Ngày 11.12, sau khi được  thông báo công ty phát sinh F0, chị H. cùng chồng đi lấy mẫu dịch vụ tại Phòng khám Việt Đức, xã Đồng Cẩm (Kim Thành), kết quả mẫu gộp nghi ngờ dương tính, được lấy lại mẫu đơn. Sáng 12.12, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2..

Liên quan đến 2 trường hợp trên, đến trưa 12.12, lực lượng chức năng huyện  Kim Thành đã truy vết được trên 30 trường hợp F1. Xã Cổ Dũng tạm thời phong tỏa 6 gia đình ở thôn Bắc, tiếp giáp với gia đình chị B. Tổ chức test nhanh cho các trường hợp liên quan, phát hiện chồng và con chị B. dương tính, tiếp tục lấy mẫu PCR để khẳng định.

Xã  Đại Đức phong tỏa tạm thời khu vực gia đình chị H.; test nhanh cho các trường hợp F1, F2 liên quan kết quả đều âm tính.  

Đối với Công ty THHH Shun Rong do vào cuối tuần nên lực lượng chức năng thông báo tới toàn bộ công nhân khẩn trương khai báo với trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn. Dự kiến ngày 13.12, công ty sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 600 công nhân. Dây chuyền chị B. làm việc tạm dừng sản xuất để chờ kết quả truy vết, xét nghiệm.

PV

(0) Bình luận
Kim Thành có thêm 2 công nhân dương tính với SARS-CoV-2