Một công nhân dương tính làm việc trong xưởng có khoảng 200 lao động

10/12/2021 15:08

Sáng 10.12, đại diện Công ty TNHH Viettory, phường Hiệp An (Kinh Môn) cho biết liên quan đến F0 là công nhân Xưởng đế 2, công ty đã xét nghiệm cho khoảng 200 lao động thuộc phân xưởng này.


Công nhân Xưởng đế 2 lấy mẫu xét nghiệm

Các công nhân đã xét nghiệm được về nhà chờ kết quả, công nhân các xưởng khác vẫn làm việc; công nhân là người phường Long Xuyên (cùng quê F0) tạm nghỉ việc... Công ty hiện có trên 3.500 công nhân. 

Ngày 9.12, chị N.T.M. (sinh năm 1969) ở khu dân cư Duẩn Khê (phường Long Xuyên), là công nhân công ty trên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hằng ngày, chị M. đi làm tại công ty từ 6 giờ 30 - 17 giờ. Tại dây chuyền có khoảng 30 người, chị M. thường xuyên tiếp xúc gần 2 người là chị V. và chị Ph., có đeo khẩu trang. Sau giờ làm việc về nhà không đi đâu.

Ngày 30.11, chị M. đến Trung tâm Y tế thị xã tiêm mũi 1 vaccine. Ngày 4.12, có 2 con của F0 D.V.D. và B.T.L. sang nhà chị M. chơi khoảng 30 phút, không đeo khẩu trang. Ngày 5.12, anh Đ.V.Đ. (sinh năm 1993) ở phường An Lưu đến ăn cơm khoảng 3 tiếng, tiếp xúc gần. Ngày 6.12, chị M. đi mua thức ăn tại chợ Long Xuyên, không nhớ tên người bán, có đeo khẩu trang.

Khoảng 8 giờ ngày 7.12, do khu dân cư Duẩn Khê có nhiều trường hợp nghi ngờ dương tính, chị M. được công ty cho cách ly y tế tại nhà.

Ngày 9.12, khu dân cư bị phong tỏa do có nhiều F0 nên chiều cùng ngày, Trung tâm Y tế thị xã lấy mẫu xét nghiệm nhanh diện rộng, chị M. có kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó, chị M. được xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR và có kết quả khẳng định dương tính.


Trường THPT Kinh Môn chuyển sang học trực tuyến


Lãnh đạo Trường THPT Kinh Môn cho biết, do có 1 giáo viên và 1 học sinh lớp 11E được xác định là F1 nên từ chiều 10.12, trường đã chuyển sang học trực tuyến để bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Trường THPT Kinh Môn yêu cầu trong thời gian học trực tuyến tại nhà, cán bộ, giáo viên và học sinh tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, không được đến các khu vực có dịch, nơi có nguy cơ cao... Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm hằng ngày phải báo cáo về trường nếu phát sinh các trường hợp F0, F1, F2. 

Trường THPT Kinh Môn hiện có 1.252 học sinh và 72 cán bộ, giáo viên.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một công nhân dương tính làm việc trong xưởng có khoảng 200 lao động