Ngày 22.2, Hải Dương có gần 2.500 ca mắc Covid-19, 2.602 người khỏi bệnh

22/02/2022 19:46

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 22.2, toàn tỉnh có 2.485 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước tới nay. Số F0 khỏi bệnh và tử vong trong ngày cũng nhiều nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn.


Rất nhiều ca mắc Covid-19 mới tại Hải Dương được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

So với ngày 21.2, số ca mắc mới tăng 670 trường hợp. Trong đó, số ca mắc trong cộng đồng cao với 788 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và 481 trường hợp qua xét nghiệm ho sốt cộng đồng. Ngoài ra có 1.186 F1 đã được cách ly trước đó, 15 trường hợp sàng lọc tại các cơ sở y tế, 5 trường hợp là nhân viên y tế và 10 trường hợp về từ các tỉnh khác.

Tổng số ca mắc cộng dồn tính từ ngày 12.10.2021 đến nay của toàn tỉnh là 38.049 trường hợp, trong đó có 15.713 ca đang điều trị, còn lại đã khỏi bệnh.

Số F0 khỏi bệnh trong ngày cũng đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay với 2.602 trường hợp, tăng 895 trường hợp so với ngày 21.2. Tuy nhiên, toàn tỉnh cũng ghi nhận số F0 tử vong trong ngày nhiều nhất từ trước tới nay với 6 trường hợp, đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền, chưa tiêm hoặc mới tiêm 1-2 mũi vaccine. Đó là các cụ: N.T.K., 95 tuổi ở Phạm Kha (Thanh Miện), N.T.H., 92 tuổi ở Tân Hương (Ninh Giang), V.V.C., 88 tuổi ở Cao An (Cẩm Giàng), Đ.T.Y., 93 tuổi ở phường Nhị Châu (TP Hải Dương), V.T.N., 89 tuổi ở phường An Lưu và N.T.T., 84 tuổi ở phường An Phụ (cùng thị xã Kinh Môn). Tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày 12.10.2021 đến nay là 51 trường hợp.

Trong ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 8 ổ dịch mới tại các xã: Nhân Quyền (Bình Giang), Cẩm Vũ (Cẩm Giàng), Minh Tân (Nam Sách), Thống Nhất, Hồng Hưng, Đức Xương, Yết Kiêu và thị trấn Gia Lộc (Gia Lộc).

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Ngày 22.2, Hải Dương có gần 2.500 ca mắc Covid-19, 2.602 người khỏi bệnh