Ngày 23.12, Hải Dương có 59 ca mắc, 43 bệnh nhân Covid-19 ra viện

23/12/2021 20:11

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 23.12, Hải Dương có thêm 59 ca mắc Covid-19 tại 9 huyện, thành phố, thị xã.

Huyện Kim Thành có nhiều ca mắc nhất với 20 ca; huyện Bình Giang 9 ca; thị xã Kinh Môn 8 ca; TP Hải Dương và huyện Thanh Hà mỗi nơi 5 ca, huyện Tứ Kỳ 4 ca; TP Chí Linh, huyện Ninh Giang mỗi nơi 3 ca và huyện Thanh Miện 2 ca. 

Trong số các các mắc mới, có một số trường hợp ho sốt cộng đồng. Đáng chú ý là trường hợp 2 ông cháu ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ).  Đó là ông N.V.K. (sinh năm 1959) và cháu N.A.T. (sinh năm 2018). Ông K. có tiền sử cao huyết áp và viêm họng mãn tính.

Hằng ngày, ông K. ở nhà cùng vợ là bà N.T.N. (sinh năm 1953) và cháu nội N.A.T. Ngày 21-22.12, một số hàng xóm sang chơi, tiếp xúc gần với vợ chồng ông K. Cháu T. nghỉ học ở nhà cùng ông bà nội từ ngày 27.11 đến nay; hằng ngày sang nhà hàng xóm chơi. 

Ngày 22.12, ông K. ho, tức ngực, gia đình đã gọi điện báo với Trạm Y tế xã Hưng Đạo. Ông K. và cháu T. được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp tiếp theo là  chị  N.T.H. (sinh năm 2003) tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) là lao động tự do, thuê nhà trọ tại phường An Lưu (Kinh Môn). Phần lớn thời gian chị H. chỉ ở tại phòng trọ, thỉnh thoảng cùng bạn đi chợ ở phường Hiệp An. 

Trưa 17.12, chị L.P.V., bạn chị H., từ Văn Giang (Hưng Yên) xuống chơi và ở cùng. Ngày 20-21.12, chị H. có biểu hiện ho, đau đầu nên ở tại phòng trọ không đi đâu. Sáng 22.12, chị H. cùng bạn là L.P.V. ra Phòng khám Đa khoa Thuận An (Hiệp An) làm test nhanh Covid-19 có kết quả nghi ngờ dương tính Covid-19.

Sau đó chị H. được lấy lại mẫu xét nghiệm và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Người bạn đi cùng chị H. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp thứ tư là chị V.T.H. (sinh năm 1973), trú tại thôn Phú Đa, xã Hồng Khê (Bình Giang) cũng có một trường hợp ho sốt cộng đồng là chị V.T.H. (sinh năm 1973). Chị H. có con trai và cháu từ Hà Nội về vào ngày 14.12. Hằng ngày, từ 7 giờ - 7 giờ 30 chị H. đi mua đồ ăn, tiếp xúc với một số người bán hàng, sau đó về nhà bán hàng là đồ ăn nhanh tại gia đình. Trong quá trình bán hàng có đeo khẩu trang, nhiều khách qua đường vào mua đồ ăn nhưng không biết tên, địa chỉ của người mua.

Ngày 17.12, chị H. có biểu hiện ho, sốt nhẹ, đau đầu mệt mỏi nên chỉ ở nhà không đi đâu. Ngày 18.12, chị H. ra hiệu thuốc của anh Q. ở Phủ (xã Thái Học) mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Khoảng 9 giờ ngày 22.12, gia đình tự mua test nhanh kiểm tra cho chị H. và có kết quả dương tính.

Sau đó, chị H. khai báo với Trạm Y tế xã Hồng Khê và được lấy mẫu để xét nghiệm bằng phương pháp PCR, kết quả khẳng định chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra còn có 1 trường hợp được phát hiện thông qua sàng lọc tại bệnh viện là bà N.T.L. (sinh năm 1964) ở thôn Đô Chàng, xã Hồng Dụ (Ninh Giang). Bà L. bị bệnh thận nên vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 đều đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang điều trị. Ngày 22.12, trước khi vào bệnh viện, bà L. được test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả sau đó đã khẳng định bà L. dương tính với SARs-CoV-2.

Trong ngày xuất hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Công ty CP Công ty CP MTC Việt Nam tại xã Hồng Lạc (Thanh Hà) chưa xác định được nguồn lây.

Ngày 23.12, có 43 bệnh nhân mắc Covid-19 được ra viện. Toàn tỉnh còn 623 ca mắc Covid-19 đang điều trị. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 23.12, Hải Dương có 59 ca mắc, 43 bệnh nhân Covid-19 ra viện