Ngày 26.3, số người mắc Covid-19 ở Hải Dương giảm sâu

26/03/2022 18:52

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 26.3, Hải Dương có 1.952 người mắc Covid-19, giảm 821 người so với một ngày trước đó.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không còn duy trì xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ

Như vậy, sau 32 ngày (tính từ ngày 22.2), số ca mắc Covid-19 tại Hải Dương mới lại giảm xuống dưới mốc 2.000 ca.

Trong số ca mắc mới ghi nhận trong ngày 26.3 có 744 F1, 1.147 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm ho sốt và sàng lọc cộng đồng, 58 trường hợp sàng lọc tại cơ sở y tế và 3 nhân viên y tế.

Hiện toàn tỉnh còn 15.365 F0 đang điều trị, chủ yếu là có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được điều trị tại nhà, nơi lưu trú. Số F0 phải điều trị tập trung tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh cũng đang có chiều hướng giảm mạnh, đến hết ngày 26.3 chỉ còn 158 trường hợp.

Theo báo cáo có một bệnh nhân tử vong là cụ V.H.N. (83 tuổi, ở xã Nam Hưng, Nam Sách), chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 và có nhiều bệnh nền.

Mặc dù số ca mắc Covid-19 mới trong ngày đang có chiều hướng giảm nhưng không đồng nghĩa với tình hình dịch bệnh đã hạ nhiệt. Thời gian qua, mầm bệnh đã tồn tại trong cộng động. Nhiều người mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng hoặc mắc nhưng không khai báo. Không ít cơ quan, doanh nghiệp hiện đã dừng việc xét nghiệm sàng lọc định kỳ... Hiện vẫn còn hàng nghìn người từ 18 tuổi trở lên và tất cả trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Do đó, người dân không nên chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục nêu cao ý thức trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 26.3, số người mắc Covid-19 ở Hải Dương giảm sâu