Sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128, toàn tỉnh ghi nhận 1.224 ca mắc Covid-19

11/12/2021 19:15

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 11.12, Hải Dương có 34 ca mắc Covid-19.

Trong số ca mắc mới có 25 F1, 5 người đi về từ vùng dịch, 3 người trong khu vực phong tỏa và 1 ca được sàng lọc qua ho sốt cộng đồng.

Các ca mắc mới vẫn tập trung tại huyện Tứ Kỳ với 17 trường hợp, huyện Thanh Hà 8 trường hợp, huyện Nam Sách 3 trường hợp, TP Hải Dương và Chí Linh mỗi nơi 2 trường hợp, các huyện Bình Giang và Cẩm Giàng mỗi nơi 1 trường hợp.

Trong ngày 11.12, có 10 bệnh nhân được ra viện. Toàn tỉnh hiện có 600 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị.

Như vậy, sau 2 tháng thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11.10, toàn tỉnh ghi nhận 1.224 ca bệnh, trong đó có 129 ca có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch, 730 trường hợp là F1 và cùng nhà với F0, 249 trường hợp trong khu phong tỏa, 79 ca giám sát cộng đồng nguy cơ, 32 ca ho sốt cộng đồng, 2 ca sàng lọc tại bệnh viện, 3 người trong lực lượng phòng chống dịch và nhân viên y tế.

1 ca mắc Covid-19 liên quan đến chợ Sắt

Ngày 11.12, huyện Cẩm Giàng có thêm 1 ca bệnh Covid-19 là lao động tự do tại chợ Sắt, Hải Phòng về.

Đó là anh N.V.M. (sinh năm 1982) ở thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông, là thợ sửa loa đài tại chợ Sắt, quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Anh M. đã tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

Anh M. sống tại Hải Phòng và khoảng 1 tháng nay không về địa phương. Ngày 4.12 anh nhận được thông tin chợ Sắt đóng cửa do có nhiều ca dương tính nên đã đi xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. 

Khoảng 18 giờ ngày 5.12, anh M. đi xe máy từ Hải Phòng về Trạm Y tế xã Cẩm Đông khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 10.12, anh M. đi xe máy đến test nhanh tại một địa điểm thuộc xã Tân Trường cho kết quả dương tính. Khoảng 16 giờ anh được Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng lấy mẫu xét nghiệm PCR, đêm 10.12 cho kết quả dương tính.

Liên quan đến anh M. không có trường hợp F1. Gia đình anh có 4 người.

Từ ngày 12.10 đến nay, huyện Cẩm Giàng có 35 F0. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn thông báo đến nhân dân (đặc biệt các tiểu thương tại các chợ), những trường hợp nào liên quan, tiếp xúc, đã từng đến chợ Sắt về địa bàn phải khai báo y tế để được quản lý, theo dõi và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 1 - 11.12, chợ Sắt đã phát hiện hơn 80 bệnh nhân Covid-19.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128, toàn tỉnh ghi nhận 1.224 ca mắc Covid-19