2 bệnh nhân Covid-19 từng đến 1 đám cưới hỏi ở Bình Giang

18/08/2020 09:49

Đến 7 giờ 30 sáng 18.8, huyện Bình Giang xác minh được thêm 6 trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 mới.


Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh

5 người trong số đó liên quan đến bệnh nhân 978 (anh T.Đ.P, sinh năm 1974, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương), gồm 4 người ở xã Bình Minh ngồi ăn cùng mâm và 1 người ở xã Thái Học từng gặp mặt tại đám cưới ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang).

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nhà mà bệnh nhân 978 tới ăn cưới cũng là nhà mà ông V.D.B, bệnh nhân 867 từng đến dự ăn hỏi ngày 5.8.

Trường hợp F1 còn lại liên quan đến bệnh nhân 973 (ông P.T.S, sinh năm 1979, ở phường Quang Trung, TP Hải Dương).       

Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Xã Bình Minh đã phun khử trùng tại nhà ông V.D.H, nơi có đám cưới hỏi ngay khi nhận tin về bệnh nhân 867. Xã đã lập 3 chốt kiểm soát dịch tại thôn Nhuận Đông.

Đến sáng 18.8, Bình Giang có tổng số 67 trường hợp F1, 453 trường hợp F2. Các trường hợp F1 của huyện liên quan đến các bệnh nhân 867, 906, 751, 978, 973 và nhà hàng Thế giới bò tươi ở địa chỉ 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.  


HN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 bệnh nhân Covid-19 từng đến 1 đám cưới hỏi ở Bình Giang