Nam Sách cách ly 1 nhân viên y tế là F1 

04/05/2021 14:23

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nam Sách, tại huyện có 1 trường hợp F1 là chị P.T.T. (nhân viên Trạm Y tế xã Cộng Hòa) đi tới vùng dịch Covid-19 ở thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).

Cụ thể, chiều 25.4, chị T. đi từ Nam Sách về Hà Nam ăn giỗ tại gia đình cậu mợ. Sáng 26.4, chị T. ăn cỗ cùng một số thành viên, sau đó đến chơi với một số người quen. Đến 13 giờ cùng ngày, chị T. đi xe máy về TP Hải Dương mua quần áo, đi ăn chè và về nhà đi đón con học tại Trường Mầm non Cộng Hòa.

Từ ngày 27-30.4, chị T. tham gia trực chốt tại cổng Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, đi gửi giấy mời tiêm chủng vaccine Covid-19, đi siêu thị Big C… đều đeo khẩu trang. Ngày 1.5, buổi sáng ở nhà và chiều đi trực chốt tại cổng Trung tâm Y tế huyện. Tối 1.5, khi bà H. (ở Hà Nam, là mợ chị T.) có kết quả nghi ngờ dương tính với Covid-19, chị T. đã đi khai báo y tế và tự cách ly ở phòng riêng. Tối 2.5, bà H. xác định dương tính với Covid-19, chị H. tiếp tục tự cách ly và sau đó đã được đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện và lấy mẫu xét nghiệm.

Huyện Nam Sách đã rà soát phát hiện 58 trường hợp F2 liên quan. Đến sáng 4.5, chị T. và tất cả F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của chị T. bình thường, không ho và không sốt. Huyện Nam Sách đã tiến hành phun khử trùng tại gia đình chị T. và các hộ liền kề.

THANH BÌNH

(0) Bình luận
Nam Sách cách ly 1 nhân viên y tế là F1